Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ sáu, 18/04/2025 - 16:30
(Thanh tra) - Dự báo thời gian tới, nhất là thời gian diễn ra kỳ họp 9, Quốc hội khóa XV, tiếp tục có nhiều đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp về đất đai, tài chính, ngân hàng, bên cạnh là khiếu kiện liên quan đến thực hiện chủ trương sáp nhập tinh gọn bộ máy.
Chiều 18/4, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp 9, Quốc hội khóa XV.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, kỳ họp 9 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 5/5, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 5/5 đến hết ngày 28/5; đợt 2 từ ngày 11/6 đến hết sáng 28/6.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: Đ.X
Theo ông Bình, kỳ họp 9 kéo dài hơn các kỳ họp trước và nghỉ giữa 2 đợt khá dài để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc sửa Hiến pháp, phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.
Kỳ họp 9, cũng diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 11 với nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có quyết định sáp nhập các tỉnh, thành và sắp xếp các xã. Hiện các địa phương đang tổ chức triển khai các quyết định này.
Nhấn mạnh việc sáp nhập tỉnh, thành và sắp xếp các xã, cùng sửa Hiến pháp là vấn đề Nhân dân rất quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Giám sát của Quốc hội đề nghị các cơ quan quan tâm nắm bắt tình hình Nhân dân, đặc biệt là những người có khiếu kiện, nhất là các đoàn đông người.
Nêu dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, thời gian tới, nhất là thời gian diễn ra kỳ họp 9 và Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa mới và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục sẽ có nhiều đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp.
Các đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành như: Bắc Giang, Thanh Hóa, Nam Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa…
Ngoài ra, sẽ có đoàn đông người, phức tạp liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất nông lâm trường thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Miền Trung, hoặc khiếu kiện liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập tinh gọn bộ máy…
“Các vụ việc công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương vẫn là những vụ việc phức tạp, đã được các cấp, các ngành giải quyết, kiểm tra, rà soát. Nhiều vụ việc đã được Thủ tướng chỉ đạo giải quyết nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện hoặc chuyển sang tố cáo người có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sẽ tăng”, ông Sự nói.
Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp
Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị các cơ quan phối hợp rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương
Ông Phạm Thế Sự cũng đề nghị các cơ quan nắm tình hình diễn biến khiếu kiện của công dân để chủ động trong tổ chức tiếp công dân, trên cơ sở đó có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự xã hội.
Dự thảo kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp 9 đã được xây dựng, theo ông Lò Việt Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.
Ông Phương cho biết, dự kiến ủy ban này sẽ chủ trì, triển khai thực hiện kế hoạch, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổ chức tốt công tác tiếp công phục vụ kỳ họp.
Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương được đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tổ chức tốt công tác tiếp công dân, đối thoại để giải quyết kịp thời các vụ việc, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài không để phát sinh “điểm nóng”.
Cùng với đó, chủ động phối hợp với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan để nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo những trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh An Giang có ý kiến với UBND tỉnh An Giang để tổ chức khảo sát hiện trạng, nghiên cứu sự cần thiết đầu tư và cân đối, bố trí vốn triển khai đầu tư như kiến nghị của cử tri.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ trong công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến quốc lộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trần Quý
Trọng Tài
Trần Quý
Hải Hà
Hải Lương
Nhật Minh
Văn Thanh
Đông Hà
Lê Hữu Chính
Bài và ảnh: Việt Hải - Thuỳ Trang
Văn Thanh
Đức Định
Đan Quế
Nam Dũng