Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đình Thuyết
Thứ ba, 10/06/2025 - 21:00
(Thanh tra) - Sáng ngày 10/6/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Nguyễn Minh Cảnh đã đến kiểm tra công tác quản lý, vận hành bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, cũng như tiến độ triển khai Dự án đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 2). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.
Tại bãi rác An Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã kiểm tra thực tế công tác chôn lấp rác, công tác quản lý mùi hôi, phủ bạt đậy rác, xử lý nước rỉ rác, tiến độ xây dựng khu tiếp nhận rác mới thuộc Dự án đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 2).
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nghe UBND huyện Ba Tri và đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành bãi rác báo cáo tình hình tiếp nhận và xử lý rác thải tại bãi rác, công tác chi trả chi phí xử lý rác thải của huyện Ba Tri; các khó khăn vướng mắc và những việc cấp bách cần xử lý ngay.
Đối với Dự án mở rộng bãi rác (giai đoạn 2), báo cáo của UBND huyện Ba Tri cho biết, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 04 đợt cho 16 hộ dân, tổng diện tích đất thu hồi là 44.216m2, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 14.447.606.000 đồng. Đến nay, huyện đã chi trả tiền bồi thường cho 15/16 hộ dân, số tiền 13.659.152.000 đồng, còn lại 01 hộ chưa nhận, số tiền 788.454.000 đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan kiểm tra trực tiếp tại bãi rác An Hiệp (Ảnh: CTTĐT.BT)
Về tình hình tiếp nhận và xử lý rác thải, hiện tại rác thải đang được tiếp nhận và chôn lấp tại khu 12 (dự kiến đến cuối tháng 6/2025 lấp đầy); từ tháng 7/2025 sẽ tiếp nhận rác tại khu 14, dự kiến đến cuối tháng 12/2025 cũng sẽ đầy (khu 14 thuộc Dự án đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp giai đoạn 2).
Để đảm bảo khả năng tiếp nhận rác vào đầu năm 2026, UBND huyện Ba Tri đã có tờ trình (số 782/TTr-UBND ngày 21/3/2025) xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế Dự án đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri (giai đoạn 2), trong đó dự kiến bổ sung 3 khu chứa rác mới, gồm khu 13 có thiết kế chứa nước rỉ rác, diện tích 2.500m2; khu 15 và khu 16 có thiết kế chôn lấp rác, diện tích 7.415m2.
Ngày 21/5/2025, UBND tỉnh đã cho chủ trương sử dụng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn lại để tiếp tục đầu tư các hạng mục của Dự án mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 2). UBND huyện Ba Tri đã chỉ đạo Ban QLDA thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo.
Một số khó khăn hiện nay bao gồm: Nước rỉ rác chủ yếu phát sinh tại khu 11 và khu 12 do chưa được đậy bạt. Nước thải bao gồm nước rỉ rác và nước mưa trộn lẫn hiện đang ngập 1 phần đường nội bộ. Đồng thời, lượng nước thải trước đây được bơm qua các ao đất (nằm trong khu vực mở rộng bãi rác giai đoạn 2) tồn lưu chưa được xử lý. Mùi hôi phát sinh cục bộ tại các khu vực đang chôn lấp. Do ảnh hưởng của hướng gió đã làm phát tán mùi đến các khu dân cư lân cận.
Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành bãi rác An Hiệp tập trung xử lý ngay những vấn đề phát sinh trong tiếp nhận, xử lý rác thải, như ứ đọng nước mưa, nước rỉ rác, một số vị trí bạt bị hỏng, rách làm phát tán mùi hôi; sớm tiến hành việc đậy bạt ở khu tiếp nhận rác mới nhằm hạn chế mùi hôi, ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 2) để sớm bổ sung khả năng tiếp nhận, xử lý rác thải trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công đoàn NHCSXH đã và đang trở thành một nhân tố quan trọng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền NHCSXH, củng cố quan hệ lao động hài hòa, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên Công đoàn và người lao động, tham gia vào công tác quản lý, tạo động lực để mỗi cán bộ thêm vững tâm, thêm yêu nghề, gắn bó bền bỉ với nhiệm vụ chính trị đặc thù của NHCSXH.
Bài và ảnh: Việt Hải - Thuỳ Trang
(Thanh tra) - Sáng 13/12, các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt ra quân vận động nhân dân tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Hải Hà
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hải Lương
Nhật Minh
Văn Thanh
Đông Hà
Lê Hữu Chính
Bài và ảnh: Việt Hải - Thuỳ Trang
Văn Thanh
Đức Định
Đan Quế
Nam Dũng