Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ sáu, 11/04/2025 - 15:54
(Thanh tra) - Số liệu này được thông tin tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2025, do Ban ATGT tỉnh Sơn La tổ chức ngày 11/4.
Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an Sơn La tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn. Ảnh: Công an Sơn La
Thông tin tại hội nghị cho biết, trong quý I/2025, các thành viên Ban ATGT từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.
Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT; đã xử phạt 4.531 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 9,8 tỷ đồng.
Trong quý I, toàn tỉnh Sơn La xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người, bị thương 39 người; so với cùng kỳ năm 2024, giảm 10 vụ (giảm 20,4%); tuy nhiên, số người chết tăng 5 người (tăng 14,7%).
Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết trên quốc lộ 6, thuộc địa phận huyện Yên Châu; 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết trên địa bàn các huyện Bắc Yên, Yên Châu, Vân Hồ và Phù Yên. Nguyên nhân chủ yếu các vụ tai nạn là vượt xe không đúng quy định, đi sai phần đường, làn đường.
Số liệu trên cho thấy tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La còn ở mức cao, diễn biến phức tạp.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Minh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Sơn La đề nghị các thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.
Trong đó, trọng tâm là tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải; quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đăng kiểm phương tiện cơ giới đảm bảo theo đúng quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ. Phối hợp tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương tiếp tục đầu tư khắc phục kịp thời các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, các bất cập trong tổ chức giao thông; kịp thời đề xuất xử lý các “điểm đen” mới phát sinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Công an tỉnh tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về ATGT; phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền ATGT cho học sinh, sinh viên; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch Hè năm 2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 4 diễn ra sáng 24/4, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, dù tội phạm có xu hướng tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025 (ghi nhận 118 vụ) nhưng lực lượng Công an đã nỗ lực điều tra khám phá đạt tỷ lệ 77,1%, bắt giữ và xử lý 230 đối tượng.
Đan Quế
(Thanh tra) - Bộ Công an đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 168, trong đó đề xuất siết chặt quản lý và tăng mức xử phạt đối với xe ghép, xe dù, xe hợp đồng “trá hình”. Các hành vi vi phạm có thể bị phạt từ 12–14 triệu đồng, kèm trừ điểm giấy phép lái xe, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, chống thất thu ngân sách và lập lại trật tự vận tải.
T. Minh
Trọng Tài
Thái Nam
T. Minh
Trần Kiên
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý
Phương Hiếu
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Quang Dân
T. Minh
Hoàng Yến
Hải Hà