Theo chia sẻ của nữ y tá này, từ khi bắt đầu đi làm đến nay, cô vẫn làm công việc y tá cho 1 bệnh viện tại Donetsk, và hàng ngày cô đi làm mà không phải xin giấy phép gì. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra chiến sự, tranh chấp giữa Chính phủ Ukraina với những tổ chức ly khai, bỗng dưng cô phải xin giấy thông hành thì mới có thể đến được nơi mình làm việc.

Thế nhưng, theo nữ y tá, việc này không hề dễ dàng, vì có nhiều quan chức phụ trách việc cung cấp giấy thông hành đang cố tình làm khó dễ người dân bằng cách kéo dài thời gian xét duyệt và cấp giấy. Vì thế, để thuận lợi cho đi lại, làm việc, đa phần người dân đều chấp nhận chi tiền hối lộ để làm được nhanh giấy thông hành.

Theo tiết lộ của nữ y tá, giá cho mỗi lần làm nhanh giấy thông hành thường vào khoảng 1.200 hryvnia (khoảng 45 USD).

Nhật Anh