Năm 2014 đánh dấu những thành tích to lớn Thanh Hóa đạt được, bất chấp sự suy thoái kinh tế tác động mạnh vào Việt Nam. Mặc cho kinh tế trong nước và thế giới sụt giảm, Thanh Hóa vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng 11,6%, đứng trong tốp đầu cả nước. Thu hút FDI của Thanh Hóa đứng vào hàng thứ 6. Năm 2014 được xem là một năm thành công đối với Thanh Hóa trong việc thu hút vốn đầu tư. Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 85.530 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 52.474 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa ước đạt 7.526 tỷ đồng vượt tới 34,4% dự toán, đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Thanh Hóa có được thành tích này.

Đối với lĩnh vực du lịch, năm 2014 hoạt động du lịch, lễ hội của Thanh Hóa diễn ra sôi động. Ngành Du lịch Thanh Hóa đón hơn 4,5 triệu lượt khách. Doanh thu ước đạt 2.510 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Thanh Hóa đã đầu tư hàng loạt công trình trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch như sân bay, đường sá, cầu cống, bến cảng. Hệ thống đường giao thông được đầu tư mạnh, nhiều tuyến đường mở rộng như Thanh Hóa - Sao Vàng, thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn, Sao Vàng - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Bãi Trành... tạo nên mạng lưới giao thông vô cùng thuận tiện. Chỉ tính riêng Cảng Hàng không Thọ Xuân, tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Lượng hành khách năm 2013, đạt trên 90.000 lượt hành khách, nhưng năm 2014 ước đạt trên 160.000 lượt hành khách.

Công tác đầu tư tôn tạo di tích đang từng bước giúp Thanh Hóa phát huy các giá trị văn hóa, khai thác phục vụ du lịch. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Thanh Hóa đã đầu tư tu bổ, tôn tạo hơn 200 di tích với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng, trong đó có những di tích trọng điểm như: Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu du lịch Hàm Rồng, Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, Khu du lịch văn hóa - sinh thái Trường Lệ. Đặc biệt, Thành Nhà Hồ sau khi được công nhận là di sản của thế giới đã chứng tỏ được sức mạnh giá trị văn hóa. Thành Nhà Hồ là địa điểm trung tâm kết nối với Khu di tích đặc biệt Lam Kinh và suối cá Cẩm Lương. Các khu du lịch trọng điểm này đã thu hút số lượng lớn du khách tới tham quan hàng năm, đặc biệt là khách quốc tế.

Suối cá Cẩm Lương. Ảnh: Internet

Hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2015, Thanh Hóa đang tập trung các nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công sự kiện lớn này. Cuối năm 2014, nhiều cuộc họp báo được Thanh Hóa tổ chức tại TP HCM, Hà Nội và tại Thanh Hóa quảng bá, công bố sự kiện đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2015; tổ chức cuộc thi sáng tác về biểu tượng Năm Du lịch quốc gia 2015; quan tâm điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 nhằm đẩy mạnh hoàn thiện 25 quy hoạch (8 quy hoạch chung và 17 quy hoạch cụ thể). Cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm được quan tâm đầu tư với 672 cơ sở lưu trú, 14.000 phòng, trong đó có 85 cơ sở được xếp hạng khách sạn từ 1 đến 4 sao, 351 cơ sở xếp hạng nhà nghỉ đủ tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch; tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp các khách sạn lên hạng 3 sao trở lên và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đảm bảo có khoảng 15.930 phòng phục vụ du khách. Đồng thời, tập trung nhân lực, vật lực thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình trọng điểm như: Khu du lịch văn hóa lịch sử Thành Nhà Hồ, Dự án bảo tồn và phỏng dựng chính điện Lam Kinh; Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh… phục vụ cho các sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2015.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng liên kết với Ninh Bình để kết nối khu, điểm du lịch, hình thành và phát triển tour du lịch di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Sầm Sơn - Bái Đính, Tràng An. Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tuyến Thanh Hóa - Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch cũng được Thanh Hóa quan tâm bằng việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho thuyết minh viên, hướng dẫn viên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, nghiệp vụ du lịch, văn hóa giao tiếp ứng xử, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, lao động trong ngành di lịch…

Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Internet

Bước vào đầu Xuân mới, công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2015 ở Thanh Hóa cơ bản theo đúng kế hoạch. Người dân Thanh Hóa đang nô nức đón chào sự kiện trọng đại này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa hy vọng với sự kiện đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015, hình ảnh Thanh Hóa lại trở nên gần gũi, thân quen, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế và trong nước. Người dân xứ Thanh rộn ràng chào đón năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.

“Kết nối các di sản thế giới”

Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa là cơ hội để giới thiệu và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc; mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương trong và ngoài nước; đặc biệt là những thành phố, tỉnh có di sản thế giới nhằm phát triển du lịch trong vùng cũng như liên vùng.

Thông qua sự kiện của Năm Du lịch quốc gia để xây dựng các sản phẩm du lịch có tính liên kết, độc đáo, hấp dẫn, thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế; góp phần mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; phát huy vị thế của Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh…. xây dựng và khẳng định Thanh Hóa là một trong những địa bàn trọng điểm quốc gia về du lịch.

Các hoạt động và sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao sẽ diễn ra trong suốt năm 2015 ở hầu hết các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa và có sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố có di sản thế giới trong cả nước: Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh. Đây sẽ là những hoạt động tiêu biểu, có sức lôi cuốn mạnh mẽ các đoàn khách du lịch quốc tế và trong cả nước hội tụ về Thanh Hóa để tham quan di sản văn hóa thế giới và tham dự các sự kiện đặc biệt.


Trần Lê