Năm tuyển thủ U20 Việt Nam đang dính chấn thương là Trương Văn Thái Quý, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trọng Đại, Huỳnh Tấn Sinh và Bùi Tiến Dũng. Trong số đó, Thái Quý giãn dây chằng đầu gối cấp độ một, Tấn Tài dập phần mềm ở vai. Cả hai chấn thương này xảy ra trong trận thắng 4-0 của U20 Việt Nam trước U21 Roda JC hôm 23/4. Tấn Tài cần một tuần bình phục còn Thái Quý sẽ mất hai tuần.

Ba cái tên còn lại chưa bình phục hoàn toàn sau các chấn thương dài hạn. Trọng Đại, Tấn Sinh và Tiến Dũng đều có tiền sử chấn thương dài hạn suốt thời gian qua. Khi còn ở Việt Nam, cả ba cũng đã được chăm sóc đặc biệt về y tế.

Không may cho ông Hoàng Anh Tuấn, cả năm cái tên ở trên đều là những cầu thủ đá chính, là các trụ cột quan trọng từng đưa U20 Việt Nam tới World Cup. Họ chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf vào ngày mai.

Đội tuyển tập nhẹ sáng hôm qua (25/4) sau hai trận thi đấu liên tiếp. (Ảnh: VFF)

Thái Quý thậm chí chưa chắc kịp bình phục cho trận gặp U20 Argentina hôm 10/5 tới tại Thống Nhất. Tiền vệ trưởng thành tại PVF là cầu thủ U20 hiếm hoi đang có suất đá chính tại V-League trong đội hình nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Sau hai trận giao hữu, U20 Việt Nam đang tiến vào giai đoạn hồi phục theo chỉ dẫn của bác sỹ. Ban huấn luyện cũng tạo điều kiện cho các cầu thủ “xả trại”, đi mua sắm, tham quan tại một siêu thị gần trung tâm Sportschule Wedau chiều qua (24/4).

Ngày mai (26/4), U20 Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng trong chuyến tập huấn Đức với U19 Fortuna 05 Dusseldorf. Sang ngày 28/4, đội tuyển sẽ lên đường về nước./.

Các tuyển thủ đi mua sắm ở một siêu thị gần trung tâm huấn luyện. (Ảnh: VFF)

Theo THÙY MINH (VIETNAM+)