Đây cũng được coi là hành động chứng minh của Đảng Podemos rằng không hề nhận tài trợ từ Chính phủ nước ngoài, khi mà thời gian gần đây xuất hiện nhiều lời đồn đoán về một trong các lãnh đạo của họ có quan hệ thân thiết với lãnh đạo nhiều quốc gia Mỹ La tinh.

Dù mới được thành lập từ tháng 1/2014 đến nay, nhưng trong các cuộc thăm dò dư luận, Đảng Podemos luôn nhận được sự tin tưởng rất cao từ cử tri. Theo danh sách chi tiết mà Đảng Podemos vừa cho công bố, trong năm 2014, họ nhận được tổng cộng 947.081 euro (khoảng 1,060 triệu USD). Trong đó, có đến 82,9% số tiền là do các nhà tài trợ trong nước cho, tặng (bình quân khoảng 14,79 euro/nhà tài trợ), 9,7% là tiền hỗ trợ của Chính phủ, còn lại 7,4% là tiền lãi do đầu tư kinh doanh.

Carolina Bescansa, một trong các lãnh đạo đồng sáng lập Đảng Podemos, khẳng định, việc Đảng Podemos công khai chi tiết danh sách các nhà tài trợ cũng như tổng nguồn quỹ đã xua tan mọi nghi ngờ về vấn đề tài chính. Đồng thời, đây cũng là cách để minh chứng rằng họ không sử dụng tiền của một trong những lãnh đạo cấp cao của Đảng Podemos, ông Juan Carlos Monedero (từ năm 2005 - 2010) từng làm cố vấn chính trị cho cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez.

Trước đó, ở Tây Ban Nha xuất hiện nhiều lời đồn đoán về việc ông Juan Carlos Monedero nhận tiền của nước ngoài rồi tài trợ bất hợp pháp cho Đảng Podemos. Tuy nhiên, chứng minh của Đảng Podemos cho thấy, vào thời điểm cuối năm 2013, ông Juan Carlos Monedero - khi đó là giáo sư chuyên ngành Khoa học Chính trị ở Trường Đại học Madrid, đã được chính quyền Madrid cho phép nhận khoản tiền trị giá 425.000 euro (hơn 475.000 USD), được gửi từ Ngân hàng Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA - liên minh gồm 9 nước Mỹ La tinh). Đây là số tiền công mà ông Juan Carlos Monedero được hưởng, do đã có đóng góp rất nhiều ý tưởng về dự án hình thành một đồng tiền chung cho nhóm các nước thuộc Liên minh ALBA.

Sau đó, ông Juan Carlos Monedero cam kết sẽ không dùng một đồng nào để tài trợ cho các tổ chức chính trị. Toàn bộ số tiền này, theo ông Juan Carlos Monedero, đã được đổ vào công ty riêng của ông, để sản xuất các chương trình truyền hình và phát sóng trên mạng truyền hình cáp cũng như trên mạng Internet.

Kể từ khi gia nhập Đảng Podemos rồi trở thành một trong những lãnh đạo chủ chốt, ông Juan Carlos Monedero luôn bị nghi ngờ tài trợ chính trị cho Đảng Podemos để “chui” vào bộ máy lãnh đạo của đảng.

Để dập tắt mọi nghi ngờ, không chỉ Đảng Podemos công khai chi tiết nguồn quỹ của mình, mà ngay cả ông Juan Carlos Monedero cũng công khai chi tiết toàn bộ tài sản của mình và cả những kê khai chi tiết việc chi tiêu số tiền 425.000 euro trên.

“Tất cả đều là sự thật và đều đúng, không có gì sai trái. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tự nhận khuyết điểm là đã để quá lâu mới trả lời những thắc mắc của công chúng về nguồn tài chính của Đảng Podemos”, bà Carolina Bescansa cho biết thêm.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng Podemos đã liên tục lên tiếng chỉ trích về tình trạng khắc khổ cũng như tham nhũng tràn lan trong xã hội Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định tính công khai, minh bạch sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược hoạt động của đảng này.

Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng 5/2014, dù là đảng mới thành lập, nhưng Podemos đã ứng cử và trúng cử là thành viên trong Nghị viện châu Âu.

Sau kết quả bầu cử, Đảng Podemos đã công khai chi tiết những khoản tài trợ, quyên góp cho đảng này tranh cử. Theo đó, có khoảng 5.000 cá nhân đã góp tiền ủng hộ cho Podemos tranh cử, và tổng số tiền mà Podemos sử dụng cho cuộc tranh cử này là 137.196 euro (khoảng 154.000 USD).

Nhật Minh