>> Hậu họa được báo trước!
Như đã phản ánh, Cty Cổ phần (CTCP) Long Hậu, chủ đầu tư KCN Long Hậu đã bắt tay cùng CTCP Tư vấn xây dựng Bách Khoa (Cty Bách Khoa - Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh) lập thiết kế xây dựng không đúng theo hồ sơ khảo sát địa chất nhằm giảm suất đầu tư, rút ruột công trình. Đây là cách tham nhũng tinh vi, được tiếp tay bởi Cty Bách Khoa.
Trên nền đất bùn chảy, Cty Bách Khoa đã bất chấp những quy chuẩn khoa học kỹ thuật, thiết kế hệ thống cống, hố ga nằm trên tấm bê tông mỏng mà phía dưới chỉ là một lớp cát đệm dày 20cm. Chỉ riêng hạng mục thi công đường số 1, số 6 và hệ thống thoát nước kèm theo thuộc gói thầu số 8 mà chúng tôi phát hiện, chủ đầu tư đã bỏ túi trên 10 tỷ đồng. Như vậy, số tiền chủ đầu tư đã rút ruột trong KCN Long Hậu mở rộng không nhỏ. Câu hỏi đặt ra là, có phải kế hoạch rút ruột công trình hạ tầng KCN Long Hậu mở rộng là chủ trương của Hội đồng quản trị CTCP Long Hậu?
Điều dễ thấy, CTCP Long Hậu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng KCN, được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000; là doanh nghiệp xuất sắc nhất tỉnh Long An (năm 2009); đoạt Giải thưởng chất lượng châu Á - Thái Bình Dương; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
Còn, Cty Bách Khoa là “con đẻ” của Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, nơi đào tạo lực lượng trí thức đầu ngành nhiều lĩnh vực. Giám đốc Cty Bách Khoa có học vị cao, vốn là cán bộ giảng dạy. Từ thực tế này, có thể khẳng định Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Vân Ảnh cùng CTCP Long Hậu và Cty Bách Khoa do tiến sĩ Vũ Xuân Hòa làm Giám đốc không thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế xây dựng hạ tầng KCN.
Thế nhưng, qua điều tra đã lộ rõ đường dây làm ăn phi pháp.
Trong giai đoạn 1 (năm 2007 - 2008), CTCP Long Hậu đã xây dựng KCN Long Hậu. Hệ thống thoát nước mưa giai đoạn này do Cty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông công chính TP Hồ Chí Minh thiết kế đã đưa ra giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cừ tràm. Cụ thể, các hạng mục thoát nước mưa tuyến đường số 1, số 2, số 3; tất cả gối cống, hầm ga đều nằm trên cừ tràm; hầm ga gia cố bằng cừ tràm đường kính D8-10cm, dài 4.5m, với mật độ 25 cây/m
2.
Đây cũng chỉ mới là việc gia cố tối thiểu mà các đơn vị thiết kế phải tuân thủ khi xây dựng hệ thống cống thoát nước trên nền đất yếu.
Trước đó, khi thực hiện xây dựng KCN Long Hậu mở rộng, CTCP Long Hậu cũng đã ký hợp đồng với Cty Bách Khoa thực hiện khảo sát địa chất khu vực này. Báo cáo khảo sát địa chất công trình do Cty Bách Khoa thực hiện và được chủ đầu tư phê duyệt tháng 12/2008 đã đưa ra kết luận: “Khu vực khảo sát phát hiện các nguyên đơn và phụ đơn nguyên địa chất công trình, cụ thể lớp 1: Bùn sét, xám đen, trạng thái chảy;…”. Cty Bách Khoa đã yêu cầu “Lớp đất (1) khu vực khảo sát, chưa trải qua quá trình nén chặt tự nhiên nên có cường độ chịu lực kém, tính nén lún lớn, khả năng biến dạng lớn. Đối với công trình có tải trọng nhỏ nên sử dụng các loại móng nông đặt vào lớp đất (lớp 1) có gia cố cọc cừ tràm. Đối với công trình có tải trọng vừa - tòa nhà có khoảng 3 - 4 lầu - có thể sử dụng móng cọc đặt vào lớp đất 3”.
Thế nhưng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoàn toàn không phù hợp với chính kết quả khảo sát địa chất Cty Bách Khoa đã thực hiện.
Khi xem Báo cáo khảo sát địa chất KCN Long Hậu mở rộng và Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống thoát nước mưa đường số 1, đường số 6, các kỹ sư xây dựng không khỏi kinh ngạc, bởi bất cứ ai có một chút kiến thức về xây dựng cũng không dám “múa bút” vẽ ta-luy hố móng 1/3 dốc đứng (đào sâu 3m, mở rộng 1m); gối cống đặt trên lớp bê tông lót dày 10cm, trên lớp cát đệm 20cm, ngay trên nền địa chất bùn chảy.
Từ những hành vi, thủ thuật trên đã lộ diện đường dây “rút ruột” công trình tại KCN Long Hậu mở rộng. Kế hoạch “bắt tay” giữa CTCP Long Hậu và Cty Bách Khoa để rút ruột công trình đã được vạch ra “hoàn hảo” nhằm qua mặt được cơ quan chuyên ngành, các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nạn nhân đầu tiên của sự làm ăn gian dối này chính là những nhà thầu.
(Còn nữa)