Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2012, cả nước đã tạo việc làm mới cho khoảng 695 nghìn người, xuất khẩu lao động khoảng 39 nghìn người. So với mục tiêu 90 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2012, con số này mới chỉ chiếm khoảng 43%, thấp hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân được nhận định là do tình hình lao động gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, theo dự báo, các thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… đang có dấu hiệu phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, tình hình Trung Đông (trong đó có Libya) cũng có dấu hiệu ổn định, phục hồi trở lại. Do đó, nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam là hoàn có thể thực hiên. Mặt khác, chúng ta cũng đang tiến hành mở rộng các thị trường tiềm năng như Lào, Campuchia, một số nước thuộc Liên minh châu Âu. Vì vậy, khả năng hoàn thành mục tiêu đưa 90 nghìn lao động đi làm việc trong 6 tháng cuối năm có thể thực hiện được.
Mặc dù các hoạt động dạy nghề tiếp tục phát triển theo hướng tăng cường đào tạo trình độ cao đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế mũi nhọn; trong đó tập trung vào đào tạo kỹ năng, văn hóa và thể lực cho lao động. Nhưng 6 tháng qua, mới chỉ có 525 nghìn người được tuyển mới dạy nghề, đạt 28% kế hoạch.
Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, trong thời gian tới, công tác dạy nghề sẽ tập trung nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả, gắn với các làng nghề, vùng chuyên canh, tập trung triển khai ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới và các doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, tận dụng được nguyên liệu sẵn có.
Đối với công tác người có công, ngành đã thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho khoảng 1,5 triệu người có công với cách mạng, kinh phí trên 13 nghìn tỷ đồng. Trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), ngành sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để tri ân những người có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng được triển khai tích cực và có hiệu quả. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn thành và phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đến cuối năm 2011 là 11,76%, giảm 2,44%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,98%, giảm 0,51%. Các vụ tranh chấp lao động, đình công đã có xu hướng giảm.
H.Yến