|
(Thanh tra) - Rừng Đức Cơ (Gia Lai) xấp xỉ 15.000 ha, trong đó có trên 5.300 ha rừng phòng hộ, hơn 9.600 ha rừng sản xuất được phân bổ tại địa bàn 3 xã IaDom, IaNan, IaPnôn dài 35 km đường biên giới, giáp nước bạn CamPuChia. Với việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về rừng nên công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Đức Cơ đặc biệt thực hiện một cách chủ động.
Để chủ động trong công tác quản lý bảo vệ rừng một cách tập trung và chuyên sâu, ngày 1/3/2007, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 31 chuyển BQL RPH Đức Cơ từ Lâm trường Đức Cơ thành đơn vị độc lập.
Trong năm 2011, BQL RPH Đức Cơ đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, các Đồn Biên phòng ngăn chặn khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản và phá rừng làm rẫy, cơi nới rẫy cũ làm nương rẫy. Lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra ngăn chặn hơn 75 vụ có ý định xâm hại vào rừng. Phát hiện vi phạm 51 vụ cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép và thu giữ 58 m3 gỗ (N1-N7); 38 xe mô tô; 6 xe cộ bò; 8 máy cưa xăng. Riêng quý I đầu năm 2012 đã phát hiện 17 vụ và thu giữ 77,090 m3 gỗ; 3 cưa máy; 3 xe gắn máy.
Toàn bộ số gỗ bị phát hiện và tạm giữ có nguồn ở CamPuChia, huyện IaKrai, ChưPrông và một phần trong lâm phần được giao quản lý. Đồng thời đơn vị đã phát hiện 16 vụ phá rừng làm rẫy và cơi nới rẫy cũ làm thiệt hại 6,26 ha rừng. Các đối tượng vi phạm đã giao UBND các xã xử lý 12 vụ; Kiểm lâm huyện Đức Cơ 2 vụ; Phối hợp các ngành truy tố 2 vụ.
Từ việc chủ động trong quản lý bảo vệ rừng mà công tác phòng cháy chữ cháy rừng được triển khai đồng bộ các hạng mục đã phê duyệt. Mặt khác thông qua công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân sử dụng lửa trong rừng được thường xuyên nên mấy năm qua không có vụ cháy rừng nào xảy ra.
Những kết quả này, ngoài sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của cán bộ viên chức trong đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các Đồn Biên phòng trên lâm phần. Đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp với UBND 3 xã biên giới và các Đồn Biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời BQL RPH Đức Cơ thường xuyên phối hợp với tổ 8 của các xã, kiểm lâm địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, nhờ đó công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả.
Đặc biệt bước vào mùa khô, BQL RPH Đức Cơ đã phối hợp với UBND các xã tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, hàng năm ký kết an toàn lửa rừng trên 600 hộ, tổ chức hội nghị cho 120 người tham gia và thông qua các cuộc họp của thôn, làng, đơn vị tham dự và lồng ghép để tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa rừng.
Để hoạt động của đơn vị ngày càng có hiệu quả giữ màu xanh của rừng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh nông thôn trên địa bàn, BQL RPH Đức Cơ đã chuyển các Trạm quản lý bảo vệ rừng vào sát rừng, khu trung tâm nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc xâm hại đến rừng và phát triển chăn nuôi cải thiện đời sống cán bộ công chức. Bên cạnh đó tăng cường phối hợp tốt với các Đồn Biên phòng CamPuChia tại đường biên giới để thực hiện công tác giữ rừng, mặt khác cùng với cộng đồng nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và phát triển vốn rừng.
|