LogoVEN_vi-VN
Hợp lực Group
Công ty CP Tập Đoàn Việt Úc
Viết tiếp vụ “Công ty Nhị Hiệp đứng trên pháp luật”:
Bất lực trước sai phạm?
Cập nhật lúc: 16:07 29/02/2012

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ (xử lý những sai phạm của Công ty Nhị Hiệp), không để tình trạng khiếu kiện kéo dài; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2011… Thế nhưng, đã là Quý I/2012, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vẫn chìm vào im lặng!

>>Cán bộ bảo kê sai phạm, dân tin vào đâu!

Vai trò của Quận ủy ở đâu?


Vụ Công ty Nhị Hiệp gần 12 năm khi Nhà nước thu hồi đất vẫn không đền bù, xây dựng nhà xưởng trái phép có hệ thống đã được Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong Quý I/2011. Đã gần 1 năm trôi qua, chỉ đạo của Thủ tướng không được UBND quận 9 thực hiện. Dư luận cho rằng, chính quyền đã tê liệt, vậy còn Quận ủy - tổ chức Đảng ở đâu trong hơn 12 năm qua?

Việc Phó Chủ tịch quận 9 Nguyễn Văn Thành ban hành văn bản sai sự thật, bao che, dung dưỡng cho Công ty Nhị Hiệp, gây thiệt hại cho nông dân hơn 12 năm qua đã để lại hậu quả nặng nề cho xã hội. Hàng chục nông dân bị đẩy vào hoàn cảnh khốn khó, lòng tin của người dân vào chính quyền, Đảng bị mai một. Dư luận cho rằng, vì sao sự sai sót, bao che có hệ thống của ông Phó Chủ tịch quận vẫn không bị tổ chức Đảng phát hiện, xử lý? Ông Phó Chủ tịch Thành cùng Bí thư quận ủy Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Bí thư, Chủ tịch quận Nguyễn Hữu Việt… đều ở trong Ban Thường vụ Quận ủy, thế nhưng Bí thư Quận ủy vẫn không biết sai phạm động trời này!?

Những người nông dân, nạn nhân của Công ty Nhị Hiệp cho biết, từ nhiều năm trước bà con đã nhiều lần gửi đơn đến ông Phan Nguyễn Như Khuê, Bí thư Quận ủy chỉ rõ những sai phạm của Công ty Nhị Hiệp cũng như hành vi bao che của cán bộ quận. Điều trớ trêu, những bức xúc của nông dân không được chính quyền xử lý, giải quyết. Công ty Nhị Hiệp càng xem thường pháp luật hơn, xây dựng hàng loạt công trình, với diện tích hơn 18.000m2 nhà, xưởng không phép, trên đất nông nghiệp, hành lang kênh rạch. Để bao che cho sai phạm, Phó Chủ tịch quận Nguyễn Văn Thành còn dùng quyền lực Nhà nước để ban hành văn bản  sai sự thật, trái đạo lý nhằm cứu Công ty Nhị Hiệp. Bà con bức xúc, hàng chục gia đình nông dân có đất bị thu hồi chưa được đền bù, thế mà ông Phó chủ tịch Thành ra văn bản thông báo Công ty Nhị Hiệp đã thu hồi được 90% diện tích đất, trong đó có hộ ông Đỗ Văn Trắng. Không dừng lại ở đó, Phó Chủ tịch quận còn ban hành văn bản xin UBND TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ giúp Công ty kinh phí tháo dỡ công trình vi phạm. Nhiều cán bộ, đảng viên bất bình trước hành vì dung túng, bao che của cán bộ chủ chủ chốt quận: Một Quận ủy viên, Phó Chủ tịch quận lại hùa cùng doanh nghiệp, hòng lấy không nhà đất của người dân mà không phải đền bù.

Sự suy thoái của cán bộ và nỗi oan khiên của hàng chục gia đình nông dân đã nhiều lần đặt lên bàn làm việc của Bí thư Quận ủy. Trước vấn đề này, Bí thư Phan Nguyễn Như Khuê đã từng trả lời với báo chí: “Quận ủy sẽ xem xét và xử lý nghiêm những sai phạm”. Qua các cơ quan thông tin đại chúng, người dân, nhất là những cán bộ đảng viên tin tưởng vào lời phát biểu của Bí thư với báo giới. Người dân tin và kỳ vọng họ sẽ được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất; sai phạm của Công ty Nhị Hiệp bị xử lý và những cán bộ chủ chốt của quận đã dung dưỡng, bao che cho sai phạm sẽ bị trừng trị, đưa ra khỏi bộ máy chính quyền. Thế nhưng, niềm tin của người dân đã đặt không đúng chỗ.

Điều gây bất ngờ hơn, những sai phạm của Công ty Nhị Hiệp không những không bị xử lý mà cán bộ bao che, dung dưỡng cho sai phạm vẫn tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Quận ủy nhiệm kỳ mới. Đây là điều mà nhân dân không thể ngờ. Về mặt chính quyền, chiếc ghế Phó Chủ tịch quận của ông Nguyễn Văn Thành vẫn vững như… bàn thạch. Dư luận cho rằng, vì sao một Phó Chủ tịch quận đã ra mặt bao che cho sai phạm, cố tình ban hành văn bản không đúng sự thật, làm mất lòng tin người dân đối với chính quyền, gây bức xúc cho người dân mà vẫn được đứng trong đội ngũ của Đảng, lại là vị trí lãnh đạo. Trách nhiệm của người đứng đầu - Bí thư quận ủy Phan Nguyễn Như Khuê ở đâu? Phải chăng, đã có sự che chắn, bảo vệ nhau?

Điều nghi ngờ, băn khoăn của người dân, đảng viên trung kiên đối với bộ máy chính quyền quận 9 càng được sáng tỏ khi thấy chính quyền quận cho “hóa bùn” kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Trước quyết tâm bảo vệ sự sai trái của doanh nghiệp, chèn ép người dân của quận 9, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc làm rõ. Những hành vi che chắn, dung dưỡng của lãnh đạo chính quyền quận 9 đã bị lộ diện. Đã gần 12 năm khi Nhà nước thu hồi đất giao cho Công ty Nhị Hiệp, còn đến 42 hộ dân chưa được đền bù. Công ty này xây dựng trên 18.000m2 nhà xưởng không phép trên đất ruộng, hành lang sông. Còn UBND quận 9 đã ban hành 20 quyết định hành chính buộc Công ty Nhị Hiệp tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục nguyên trạng nhưng hầu như toàn bộ các quyết định chỉ có hiệu lực trên giấy. Trước những sai phạm tày đình và có hệ thống này, Phó Thủ tướng chỉ đạo Công ty Nhị Hiệp phải tự thương lượng, thỏa thuận đền bù cho người dân nếu không thì chính quyền điều chỉnh khoanh dự án trả đất lại cho nông dân; xử lý tháo dỡ các công trình xây dựng không phép và xử lý nghiêm, và xử lý kỷ luật những cán bộ sai phạm.

Với kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng, người dân tin tưởng những cán bộ sai phạm sẽ bị xử lý và cán bộ không dám che chắn cho đồng sự và như mong muốn lâu nay, người dân sẽ được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất. Thế nhưng, một lần nữa Kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng đã bị bộ máy chính quyền quận 9 làm vô hiệu. Thời hạn mà Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý đã qua nhưng sai phạm của Công ty Nhị Hiệp vẫn không bị xử lý; các cán bộ sai phạm vẫn ngồi yên vị trên ghế chức quyền, còn những người nông dân ngày càng bần cùng, khốn khổ vì không được đền bù. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp một cử tri ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra hình ảnh bầy sâu đề cảnh báo về sự tha hóa, băng hoại của cán bộ, đảng viên trong bộ máy chính quyền. Một lần nữa, dư luận đặt câu hỏi: Khi chính quyền đã bị tê liệt, vai trò của tổ chức Đảng, của Bí thư Phan Nguyễn Như Khuê ở đâu?
                                    Nhóm Phóng viên


Gửi ý kiến phản hồi Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem





 

Địa chỉ tòa soạn: 100 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Email: thanhtradientu@thanhtra.com.vn 
Điện thoại:
04.37281341 - 04.33501805
Fax: 04.37281341
Bản quyền của Báo Thanh tra  Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 572/GP-BC, cấp ngày 20/ 12 /2007 của Bộ Thông tin - Truyền thông
Ghi rõ nguồn thanhtra.com.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế bởi Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam
Về đầu