LogoVEN_vi-VN
Xi măng bỉm sơn
Cái giá của sự ảo tưởng
Cập nhật lúc: 22:04 22/02/2012



(Thanh tra) - Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal vẫn còn cơ hội để đoạt danh hiệu tại 2 giải đấu Champion League và giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu họ thắng AC Milan 5 bàn cách biệt tại trận lượt về vòng 1/16 Champion League và vượt qua khoảng cách 17 điểm với Manchester City tại giải ngoại hạng. Cả 2 khả năng trên đều rất khó có thể xảy ra nếu không muốn nói là “viễn tưởng”. Mùa giải trắng tay thứ 7 liên tiếp đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết với những chàng pháo thủ.

Trên rất nhiều các diễn đàn bóng đá, các phương tiện thông tin đại chúng, người ta đang đặt ra câu hỏi cho sự thất bại của Arsenal. Rất nhiều lý do được đưa ra, tuy nhiên lý do quan trọng nhất để lý giải cho sự thất bại cay đắng này của Arsenal có lẽ chính là sự “ảo tưởng”.

Ảo tưởng về một đội bóng trẻ giàu tiềm năng

Lâu nay, Arsenal nổi tiếng là câu lạc bộ (CLB) có khả năng phát hiện và đào tạo các cầu thủ trẻ có tiềm năng ngay từ khi họ còn là những cầu thủ vô danh chưa ai biết đến. Đội hình của Arsenal luôn dồi dào những cầu thủ có nhiệt huyết, quyết tâm của tuổi trẻ. Vào thời điểm thăng hoa, những cầu thủ này luôn thi đấu rất hay và là nguồn cảm hứng cho một lối chơi tấn công quyến rũ.

Tuy nhiên, chính việc này đã tạo ra sự ảo tưởng cho cổ động viên, những thành viên đội bóng và cả ban lãnh đạo CLB Arsenal. Khi thoải mái và có phong độ cao, các cầu thủ trẻ là sức mạnh giúp Arsenal không ngại bất kì địch thủ nào. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, cần bản lĩnh và kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ của Arsenal lại thể hiện sự non yếu của mình.

Đây là một phần nguyên nhân khiến cho phong độ của CLB Arsenal luôn thất thường, lúc hay lúc dở và luôn đổ vỡ vào những thời khắc quyết định dẫn đến thất bại.

 
 

Hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc với Arsenal

Ảo tưởng về cách làm bóng đá của CLB

Xây dựng một CLB bóng đá không thể thiếu những thành quả về mặt tài chính, ban lãnh đạo Arsenal tất nhiên coi trọng yếu tố này. Tuy nhiên, cách làm bóng đá của Arsenal lại quá chú trọng tới vấn đề kinh doanh kiếm lời mà quên mất điều quan trọng nhất đối với một CLB bóng đá, đó là danh hiệu trên sân cỏ.

Những năm gần đây, mặc dù thành tích trên sân cỏ không mấy thành công, nhưng những tín hiệu thành công về mặt tài chính đã khiến ban lãnh đạo Arsenal dường như quên mất sự mong mỏi của người hâm mộ. Những khoản tiền lãi mà CLB kiếm được theo thời gian ngày càng nhiều, nhưng những nỗi thất vọng trên sân cỏ của CLB cũng ngày càng lớn.

Đã 7 năm qua, cứ sau mỗi lần thất bại, ban lãnh đạo đội bóng lại đưa ra những lời hứa hẹn về việc rót tiền để huấn luyện viên Wenger tăng cường lực lượng. Hàng loạt ngôi sao, những cầu thủ chất lượng được CLB đưa vào tầm ngắm, nhưng rồi cầu thủ đến với CLB vẫn chỉ là những anh chàng trẻ tuổi, những cầu thủ ở vào dạng tiềm năng hoặc ngôi sao đã hết thời.

Chính điều này đã làm cho lực lượng đội bóng trở nên quá yếu nếu so với những CLB lớn khác như MU, Chelsea, Man City… dẫn đến thành tích yếu kém trên sân cỏ.

 
 

Thành công này giờ chỉ còn là quá khứ

Ảo tưởng về Van Persie

Mùa giải năm nay, sau sự ra đi của Fabregas và Narsi, các cổ động viên của Arsenal trông chờ vào tài năng của ngôi sao duy nhất còn sót lại Van Persie. Tuy  nhiên, rõ ràng một mình Van Persie không thể kéo được cả một con tàu Arsenal đang mất phương hướng. Có những lúc, anh liên tục ghi bàn, liên tục nổ súng, liên tục đem về những chiến thắng cho CLB. Có những lúc, người hâm mộ nghĩ chỉ cần một mình Persie, Arsenal sẽ có được tất cả những gì họ muốn. Nhưng Persie cũng chỉ là một con người, không thể lúc nào cũng thăng hoa và vực dậy cả đội bóng, cũng không thể tỏa sáng mãi nếu không có sự hỗ trợ của những người đồng đội giỏi, bởi bóng đá là cuộc chơi của cả một tập thể. Khi anh mất phong độ, Arsenal cũng thất bại cùng anh.

 
 

Một mình Van Persie thăng hoa là không đủ

Sự ảo tưởng về huấn luyện viên Wenger

Wenger là bậc thầy về việc mài dũa ngọc thô và tìm kiếm nhân tài, nhưng ông lại không phải là một huấn luyện viên có nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Cách đây 16 năm, ông về Arsenal, đem theo triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt và thành công. Sau mười mấy năm thế giới bóng đá đã có quá nhiều biến chuyển, ông vẫn sử dụng lối bóng đá đó, không một chút thay đổi nhưng giờ đây, ông phải chịu những thất bại đắng cay.

Rõ ràng Wenger không phải là một huấn luyện viên bóng đá có khả năng thức thời, thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Ngay trong cách thay người trong những trận đánh lớn, Wenger cũng thường xuyên sai lầm và bất lực. Người hâm mộ thì dường như đã quá tin vào những thành công quá khứ của ông nên không nhận ra, còn ban lãnh đạo thì không dám đụng tới một con người mang tính biểu tượng của CLB. Chính vì thế mà Arsenal cũng không thay đổi, 7 năm qua họ cũng vẫn vậy, vẫn thất bại và thất vọng.

 
 

Wenger đã không còn phù hợp với tình cảnh hiện tại của Arsenal

Với một CLB như Arsenal, việc hàng năm có thứ hạng cao và kinh doanh có lãi rõ ràng là một thất bại bởi họ không phải là những "chú lùn" ở giải ngoại hạng Anh. Arsenal là một CLB lớn, một trong tứ đại gia của bóng đá Anh, với họ mục tiêu trong mỗi giải đấu mà họ tham dự chắc chắn phải là ngôi vị vô địch.

Nếu không có sự thay đổi, hay nói đúng hơn là một cuộc cách mạng trước mùa giải tới, chắc chắn một viễn cảnh không mấy tươi đẹp lại tiếp tục chờ Arsenal. Và vào một lúc nào đó, khi danh hiệu vô địch khắc tên Arsenal đã không còn mấy người nhắc đến, người hâm mộ quá quen với những mùa bóng không danh hiệu, sẽ không ai còn nhắc tới Arsenal như là một đại gia của bóng đá Anh nữa.

 
P.V.Long


Gửi ý kiến phản hồi Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem

Địa chỉ tòa soạn: 100 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Email: thanhtradientu@thanhtra.com.vn 
Điện thoại:
04.37281341 - 04.33501805
Fax: 04.37281341
Bản quyền của Báo Thanh tra  Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 572/GP-BC, cấp ngày 20/ 12 /2007 của Bộ Thông tin - Truyền thông
Ghi rõ nguồn thanhtra.com.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế bởi Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam
Về đầu