LogoVEN_vi-VN
Xi măng bỉm sơn
Đất tiếp tục sạt lở tại Hòa Bình:
Lực lượng cứu hộ đành bó tay
Cập nhật lúc: 15:46 17/02/2012



(Thanh tra) - Như tin đã đưa, hơn 8 giờ sáng ngày 16/2/2012, trên tuyến quốc lộ 6 (tại địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hòa Bình) xảy ra vụ sạt lở đất lớn làm chết 2 vợ chồng Hà Văn Nghị và Vì Thị Nguyệt (xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình), gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng (quân đội, công an, dân quân) tập trung cao độ lực lượng, phương tiện máy móc đương đầu với thời tiết khắc nghiệt; mưa, rét, sương mù dày đặc, địa bàn hiểm trở với quyết tâm: Khắc phục nhanh hậu quả; tìm kiếm nạn nhân; di chuyển những hộ dân trong vùng sạt lở ra khỏi vùng nguy hiểm; mở đường tạm để thông xe...

Đại tá Lò Văn Thẩm, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mai Châu cho biết: Sau khi đưa máy phát điện vào vị trí thuận lợi, đơn vị Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình) đã cho phát điện để các đơn vị san gạt đất đá, khoan phá đá khu vực được xác định 2 nạn nhân bị vùi lấp, thì bất ngờ đất đá từ trên núi ầm ầm đổ xuống. Các đơn vị nhanh chóng rút quân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng, do đêm tối, lượng đất đá lớn nên một máy ủi của đơn vị quản lý đường bộ bị đá đè hỏng, một cán bộ bị thương; đất đá vùi lấp hoàn toàn máy phát điện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mai Châu; 4 cột điện bị đổ, một nhà dân bị vùi lấp. Nếu không phát hiện, rút quân kịp thời thì hậu quả khó lường.

Theo ước tính, số lượng đất đá sạt lở lúc 20 giờ 20 phút đến 21 giờ ngày 16/2 lớn gấp hàng chục lần lượng đất đá sạt lở thời điểm 8 giờ sáng. Chỉ tính chiều dài tuyến quốc lộ 6 bị vùi lấp cho thấy: Lúc 8 giờ sáng, chiều dài tuyến khoảng 70m, lúc 21 giờ trên 200m. Suốt đêm 16, rạng sáng ngày 17/2, đất đá trên núi vẫn sạt lở.

Đến 10 giờ sáng ngày 17/2, khu vực Đồng Bảng mưa vẫn rơi rả rích, sương mù dày đặc. Cả dãy núi chìm trong sương, đứng cách khu đất sạt lở chỉ 20m cũng không nhìn thấy rõ địa hình. Các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ đều bó tay đứng dưới mưa nhìn, nghe đất đá lở.
Đại tá Lò Văn Thẩm cho biết: Với thời tiết như hiện nay thì người, phương tiện máy móc không thể tiếp cận được khu sạt lở. Và, không thể nói cụ thể thời gian tìm kiếm được thi thể nạn nhân và thời gian thông xe quốc lộ 6. Tuy nhiên, các lực lượng cứu hộ sẽ làm hết sức mình, với tinh thần cao nhất, an toàn nhất để sớm tìm được thi thể nạn nhân Vì Thị Nguyệt và Hà Văn Nghị và thông xe tuyến quốc lộ 6.

Ông Trần Văn Sơn, Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 2 nói: Hiện nay, đơn vị đã huy động lực lượng, mọi phương tiện sẵn sàng tiếp cận, thi công san ủi, mở tuyến đường tạm để thông xe, khắc phục hậu quả vùng sạt lở. Lực lượng thanh tra giao thông được rải dọc tuyến, chốt tại các điểm, phối hợp với cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh Sơn La phân luồng xe không để xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 6. Nhưng, với thời tiết như hôm nay (17/2) thì không lực lượng nào tiếp cận được vào khu sạt lở.

Hơn 11 giờ, mưa vẫn nặng hạt, sương mù vẫn dày đặc như bưng lấy mắt. Trên đường, xe ô tô, máy san gạt, ủi xếp hàng dài chờ lệnh. Lực lượng cứu hộ có đến mấy trăm người đứng khoanh tay nhìn lên núi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng đá lăn ầm ầm xuống vực.

PV Báo Thanh tra chuyển đến bạn đọc một số hình ảnh ghi được tại hiện trường vào lúc 10 giờ sáng, ngày 17/2/2012.


Phương tiện cứu hộ xếp hàng chờ lệnh


Lực lượng cứu hộ bất lực vì thời tiết




Hàng trăm xe bị kẹt tại khu ngã ba Đồng Bảng, Mai Châu


Gia đình nạn nhân Vì Thị Nguyêt và người thân ngóng chờ tin con gái xấu số  
Hồng Bài


Gửi ý kiến phản hồi Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem

Địa chỉ tòa soạn: 100 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Email: thanhtradientu@thanhtra.com.vn 
Điện thoại:
04.37281341 - 04.33501805
Fax: 04.37281341
Bản quyền của Báo Thanh tra  Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 572/GP-BC, cấp ngày 20/ 12 /2007 của Bộ Thông tin - Truyền thông
Ghi rõ nguồn thanhtra.com.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế bởi Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam
Về đầu