LogoVEN_vi-VN
Xi măng bỉm sơn
Đau đầu bản quyền nội dung số
Cập nhật lúc: 22:39 15/02/2012



(Thanh tra)- Hiện, nạn xâm phạm quyền tác giả trong thời đại công nghệ số đang trở thành mối quan ngại toàn cầu, diễn ra dưới nhiều hình thức, ở tất cả thể loại khác nhau như: Sáng tác, blog, nhạc số, báo chí, luận văn... Vấn nạn này đang gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.

Theo giới tổ chức biểu diễn, việc đi kiện các trang nhạc số hay các trang báo mạng lấy lại bài của báo khác tràn lan rồi chỉ việc ghi rõ nguồn... chẳng khác gì "con kiến đi kiện củ khoai". Riêng lĩnh vực âm nhạc bị xâm hại bản quyền nhiều nhất thì từ trước đến nay, bản quyền nhạc số vẫn gây nhiều tranh cãi.

Ông Phan Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết: "Các ca sĩ nhiều khi không thể ra mắt được album vì chưa phát hành ca khúc của họ đã bị phát tán chóng mặt trên Interrnet. Việc xâm phạm quyền tác giả trong môi trường Internet gây hậu quả rất nghiêm trọng vì tốc độ lan truyền và hành vi xâm phạm diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Câu chuyện này lại tiếp tục nóng lên khi hồi đầu tháng 10/2011, ca sĩ Thái Thùy Linh đã bức xúc chỉ ra 8 website âm nhạc vi phạm bản quyền của cô và đòi bồi thường 400 triệu đồng cho album “Bộ đội”...".

Không chỉ âm nhạc, nhiều lĩnh vực khác cũng đau đầu vì vấn nạn tác quyền. Việc sao chép được tiến hành theo nhiều hình thức như sao chép toàn văn, trích lục từng phần.... Để hạn chế tình trạng bất cập nêu trên, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Vietrro) đã đề xuất giải pháp cấp phép và thu phí sao chép nội dung, chủ yếu hướng tới nội dung số. Theo đó, những người có nhu cầu sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm sẽ phải nộp một khoản phí. Khoản phí này sẽ được chi trả lại cho tác giả theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ và Công ước Berne mà Việt Nam đã tham gia. Song, để hiện thực hoá việc thu phí này như thu bao nhiêu, hình thức thu... vẫn là điều mà Vietrro đang lúng túng.

Đáng mừng là hiện nay có không ít trang web ý thức được vai trò tác quyền, đã trực tiếp liên hệ với các đơn vị thực thi phí bản quyền. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vietrro cho biết, hiện nay một số chủ diễn đàn, website đã chủ động liên hệ với đơn vị đề nghị được cấp phép sao chép, ký hợp đồng đóng phí. Tuy nhiên, Vietrro vẫn chưa xác định cách thức thu phí chi tiết, cụ thể. "Việc xây dựng biểu phí rất khó. Dự kiến trong năm 2012, Vietrro sẽ xây dựng được hệ biểu phí và thành lập hội đồng chuyên đàm phán thu phí sao chép với các tổ chức, đơn vị pháp nhân. Đối tượng đầu tiên hướng tới sẽ là Bộ Giáo dục & Đào tạo, bởi hệ thống này có nhu cầu sao chép nhiều nhất trong các bộ, ngành hiện nay...", ông Bảo nói.

Khi không thể ngăn cấm nhu cầu sao chép của người dùng thì việc thu phí chí ít cũng sẽ khiến người dùng dần dần nhận thức đúng mức về quyền tác giả. Hiện, Alezaa.com, hoạt động từ tháng 4/2011, được xem là đơn vị bán sách điện tử bản quyền đầu tiên ở Việt Nam. Đơn vị này đã ký kết với 15 nhà xuất bản, công ty phát hành sách như: Nhà xuất bản Trẻ, First News, Alphabooks… Về âm nhạc có Cty NCT Corporation - chủ sở hữu website nhaccuatui.com - đã chính thức ký thỏa thuận sử dụng bản quyền các ca khúc quốc tế (thuộc sở hữu của Universal Music Group và Sony Music) vào tháng 8/2011. Người dùng vẫn sẽ được nghe nhạc, tải nhạc... miễn phí trên trang nhaccuatui.com, chỉ một số dịch vụ cao cấp hoặc những album mới nhất mới tính phí. Dẫu vậy, khoản phí này sẽ rất thấp và hình thức trả phí đa dạng, thuận tiện nhất cho người dùng.

Việc một vài trang web đi tiên phong ký kết bản quyền là một động thái làm trong sạch thị trường nội dung số, tôn trọng sản phẩm lao động của cộng đồng.

 
Nghị định 109/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đã có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2012. Theo đó, hành vi sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 - 500.000.000 đồng. Việc sao chép, trích ghép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền liên quan sẽ bị phạt tiền từ 400 - 500 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 500 triệu đồng.

Mai Châu


Gửi ý kiến phản hồi Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem

Địa chỉ tòa soạn: 100 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Email: thanhtradientu@thanhtra.com.vn 
Điện thoại:
04.37281341 - 04.33501805
Fax: 04.37281341
Bản quyền của Báo Thanh tra  Cơ quan chủ quản: THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số giấy phép: 572/GP-BC, cấp ngày 20/ 12 /2007 của Bộ Thông tin - Truyền thông
Ghi rõ nguồn thanhtra.com.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế bởi Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam
Về đầu