
|
(Thanh tra)- Thời gian qua, nhân dân ở thôn Mỹ Dương, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bức xúc phản ánh về tình trạng mỗi ngày có từ 10 - 15 xe ô tô thường xuyên ra vào khu vực đất nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Tống Thái Nhiên vận chuyển đất trái phép đến tiêu thụ tại Nhà máy sản xuất gạch để lấy tiền.
Có mặt tại hiện trường, PV Báo Thanh tra được chứng kiến 2 máy múc đang nhả khói đưa gầu múc đất từ ruộng lên xe ô tô. Cứ thế, hết xe này đến xe khác, khoảng đất bị múc nhanh chóng thành một vũng sâu hoắm. Theo đó, hàng ngày, ô tô chở đất quá tải đi qua thôn, xóm khiến bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ông Phạm Văn Thuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Giang cho biết: Địa điểm đang diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép nói trên là của gia đình ông Tống Thái Nhiên được đời Chủ tịch trước có văn bản cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, khai thác đất làm gạch. Đầu năm 2011, gia đình ông Nhiên đã khai thác một phần đất để sản xuất gạch nung. Mới đây, lại tiếp tục khai thác đất đưa đi bán để làm ao. Căn cứ theo các quy định của Luật Tài nguyên và Môi trường thì hành vi trên của gia đình ông Nhiên là vi phạm pháp luật. “Chúng tôi cũng đã cho đình chỉ hoạt động khai thác đất và mời gia đình ông Tống Thái Nhiên lên UBND xã để làm việc cụ thể”, ông Thuấn nói.
Biên bản Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, yêu cầu dừng việc khai thác đất trái phép.
Ông Tống Văn Tuyên, cán bộ địa chính xã Hà Giang giải thích: Năm 2009, gia đình ông Nhiên hỗ trợ cho địa phương làm con đường bê tông khoảng hơn 300m ở thôn Mỹ Dương. Sau đó, địa phương đã thỏa thuận cho gia đình ông Nhiên khai thác đất ở diện tích nuôi trồng thủy sản để làm gạch nung. Nếu khai thác hết diện tích đất nói trên là khoảng 10.000 m3, tuy nhiên diện tích đất này vẫn chưa được khai thác hết.
Được biết, sau khi có đơn phản ánh của công dân, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, lập biên bản. Nội dung biên bản khẳng định: Việc UBND xã Hà Giang cho phép cải tạo, chở đất đi nơi khác để san nền, chuyển đổi đất gò bãi sang đất nuôi trồng thủy sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái với quy định của Nhà nước. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện Hà Trung sớm xử lý cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm này.
Văn Thanh
|