
|
(Thanh tra) - Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế biển đảo, xã đảo Vĩnh Trung đã khai thác tốt các nguồn đầu tư, kết hợp với phát huy nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá.
Từ đầu năm đến nay mặc dù còn nhiều khó khăn do biến động của thị trường, nhưng ban lãnh đạo xã Vĩnh Trung đã đưa ra được những đường lối, chủ trương đúng đắn. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, xã đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Cụ thể:
Trong cơ cấu kinh tế, hiện nay, kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp vẫn là ngành chủ đạo và là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Do giao thông với đất liền cách trở, nên việc tận dụng tối đa diện tích đất canh tác để bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm luôn được địa phương ưu tiên hàng đầu. Xã tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, nâng cao thu nhập.
Vốn là một xã đảo, nên phát triển ngư nghiệp là một thế mạnh của xã. Ước tính thu nhập từ khai thác thủy sản của người dân trong xã đạt từ 25 - 30 triệu đồng/1 chiếc bè mảng, tổng thu nhập từ hoạt động khai thác thủy sản đạt trên 6,2 tỷ đồng.
Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã đã chỉ đạo và tổ chức cho nhân dân nạo vét kênh mương, đầu tư xây dựng hồ đập khe Bà Hoa. Những kết quả này đã tạo ra một nền tảng tốt để địa phương xây dựng thành công đề án nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.
Bên cạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, xã Vĩnh Trung còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác y tế, giáo dục, được xã quan tâm. Nhờ đó, sức khỏe của nhân dân được bảo đảm, công tác giảng dạy và học tập cũng đạt các kết quả tốt.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, ông Phạm Xuân Mai, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung thẳng thắn nhìn nhận: Trong quá trình phát triển kinh tế, bên cạnh những kết quả đạt được xã vẫn còn một số khó khăn như: Trong nông nghiệp, diện tích cây trồng chưa được phân bổ hợp lý, chưa có sự bứt phá trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản; vấn đề quản lý đất đai còn nhiều bất cập khiến tình hình khai thác cát trái phép, lấn đất xây nhà tái diễn; đội ngũ cán bộ một số ban ngành thiếu chuyên môn nên có những đơn thư khiếu nại của nhân dân chưa được xử lý kịp thời… những khó khăn này xã sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới, để có thể đạt được những kết quả tốt nhất, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu mà xã đã đề ra trong năm 2011.
PV
|