Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kim Thành

Chủ nhật, 22/06/2025 - 17:08

(Thanh tra) - Từ đầu năm 2025 đến nay, Hải Phòng đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới” nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở an toàn, ổn định, phù hợp của người dân – nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Khu nhà ở xã hội tại số 38 Lương Khánh Thiện thành phố Hải Phòng. Ảnh: KT

Nhà ở xã hội – nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên nhấn mạnh Chỉ thị 34-CT/TW, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước, vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là nhiệm vụ chính trị, xã hội cấp thiết. Hải Phòng – với vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn, có tốc độ đô thị hóa nhanh – đang đứng trước nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, người lao động tự do và sinh viên.

Xác định rõ điều này, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Xây dựng, các địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở theo hướng: Đẩy mạnh quy hoạch, bố trí quỹ đất hợp lý cho nhà ở xã hội tại các khu đô thị mới, đặc biệt trong các khu công nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng các cơ chế ưu đãi: Miễn giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi tín dụng, rút ngắn thủ tục hành chính… 

Ngoài ra, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động, các hiệp hội doanh nghiệp để khảo sát nhu cầu nhà ở, phát triển các mô hình “Khu nhà ở công nhân – tiện ích – xanh – sạch – đẹp – giá rẻ”.

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, đặc biệt là việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương sắp tới, hiện nay Hải Phòng đã có trên 30 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với tổng quy mô trên 15 nghìn căn hộ. Một số dự án trọng điểm như khu nhà ở xã hội tại quận An Dương, thành phố Thủy Nguyên, quận Dương Kinh, quận Hải An, quận Ngô Quyền… đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Hải Phòng quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát – Hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố Hải Phòng coi đây là nhiệm vụ nhân đạo, thiết thực và cấp bách, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng ven đô và các địa bàn có nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến cuối năm 2024, trên địa bàn thành phố còn khoảng 1.500 hộ dân đang sống trong điều kiện nhà ở không bảo đảm an toàn, phần lớn là người già neo đơn, hộ nghèo, hộ chính sách hoặc người khuyết tật.

UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các quận, huyện khẩn trương rà soát, phân loại chính xác đối tượng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức chính trị – xã hội tham gia phong trào.

Doanh nghiệp hỗ trợ cho các gia đình xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ảnh: KT

Nhiều mô hình hiệu quả đã và đang được triển khai trên địa bàn thành phố: Chương trình “Mái ấm nghĩa tình” do Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà cho hội viên. Chương trình “Cùng em đến trường” xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo vượt khó ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và các xã vùng ven biển. Doanh nghiệp đồng hành: Nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn Him Lam, Công ty Xi măng Chinfon, Tập đoàn LG Display… đã tài trợ hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân địa phương.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cùng các đại biểu thực hiện khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kiết tại huyện Kiến Thụy ngày 24/4. Ảnh: KT

Thi đua gắn với công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới

Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hải Phòng không tách rời mà gắn liền với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Các địa phương như An Lão, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo... đã lồng ghép nội dung hỗ trợ nhà ở vào kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gắn kết chặt chẽ giữa công tác dân vận và thi đua yêu nước.

Nhiều xã đã huy động Nhân dân và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng nhà cho người khó khăn, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Để phong trào lan tỏa mạnh mẽ và tạo thành hành động cụ thể, thiết thực, Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa của Chỉ thị 34 và Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn các Khu công nghiệp đã phát động thi đua trong nội bộ tổ chức, vận động đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tham gia đóng góp, ủng hộ bằng vật chất, ngày công, ý tưởng...

Hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh bền vững và phát triển đô thị nhân văn

Hải Phòng đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố; đồng thời, đưa nhà ở xã hội trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, xanh – sạch – hiện đại.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố tiếp tục: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tài chính, thủ tục đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội. Tăng cường thanh tra, giám sát quá trình xây dựng, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho chương trình an sinh nhà ở.

Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư và hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Hải Phòng trong việc chăm lo đời sống Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân thành phố Cảng trong hành trình vì một xã hội tiến bộ, văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận diện công sở dôi dư sau sắp sếp chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Đồng Tháp

Nhận diện công sở dôi dư sau sắp sếp chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Đồng Tháp

(Thanh tra) - Như Báo Thanh tra đã đưa tin, thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết liệt chỉ đạo sắp xếp nhà, đất, công sản sau sáp nhập. Đây là sự triển khai nghiêm túc Công văn số 18430 của Bộ Tài chính, Kết luận số 202-KL/TW ngày 30/10/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP của Chính phủ và Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp nhà đất.

Đan Quế

18:06 13/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm