Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Chủ nhật, 22/06/2025 - 06:19
(Thanh tra) - Toàn tỉnh Hưng Yên có 1.367 hộ dân được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Đến nay, 100% số nhà đã được khởi công, trong đó 99% đã hoàn thành, chỉ còn 11 căn đang trong quá trình hoàn thiện.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hưng Yên đã hoàn thành 99% kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ dân. Ảnh: C.V
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Hưng Yên, chương trình được thực hiện với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 100% cấp huyện, xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo. Công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.
Trong tổng số 1.367 căn nhà, có 634 căn xây mới và 733 căn sửa chữa. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành 623 nhà xây mới và toàn bộ 733 nhà sửa chữa. 11 căn xây mới còn lại đang được khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6.
Để triển khai chương trình, UBND tỉnh đã phân bổ hơn 107,2 tỷ đồng cho các huyện, thị xã và thành phố. Các địa phương đang tiếp tục phân bổ kinh phí tới các xã và hộ dân theo đúng quy định. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 89 tỷ đồng, cấp huyện 15,7 tỷ đồng và cấp xã 2,7 tỷ đồng.
Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các địa phương đã huy động được hơn 40 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ dân. Cùng với đó là hơn 10.000 ngày công lao động của các tổ chức chính trị xã hội và người dân trong cộng đồng. Các hộ dân được hỗ trợ cũng đã tự huy động khoảng 300 tỷ đồng từ dòng họ, người thân để tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá, đây là chương trình có tính nhân văn sâu sắc, nhận được sự đồng thuận cao từ các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức kinh tế và người dân. Chương trình đã góp phần quan trọng cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định an sinh xã hội và tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, chương trình cũng khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như thời gian thực hiện gấp, tiến độ hoàn thành nhanh và một số trường hợp người dân chưa rõ ràng về nguồn gốc đất ở, gây vướng mắc trong việc hỗ trợ xây dựng.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ không có điểm dừng, cần được thực hiện thường xuyên. Trong thời gian tới, các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân liệt sĩ... bằng các nguồn lực xã hội hóa. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội để chương trình tạo được sức lan tỏa sâu rộng.
Cùng với đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện các căn nhà còn lại trong tháng 6 và thực hiện đầy đủ công tác thanh quyết toán theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công đoàn NHCSXH đã và đang trở thành một nhân tố quan trọng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền NHCSXH, củng cố quan hệ lao động hài hòa, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên Công đoàn và người lao động, tham gia vào công tác quản lý, tạo động lực để mỗi cán bộ thêm vững tâm, thêm yêu nghề, gắn bó bền bỉ với nhiệm vụ chính trị đặc thù của NHCSXH.
Bài và ảnh: Việt Hải - Thuỳ Trang
(Thanh tra) - Sáng 13/12, các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt ra quân vận động nhân dân tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Hải Hà
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hải Lương
Nhật Minh
Văn Thanh
Đông Hà
Lê Hữu Chính
Bài và ảnh: Việt Hải - Thuỳ Trang
Văn Thanh
Đức Định
Đan Quế
Nam Dũng