Cập nhật lúc: 05:34 01/08/10
Người mẫu Ngọc Hân:
Đại gia cũng tốt chứ sao!

Lộ ngực chỉ là tai nạn nghề nghiệp

+ Bước chân vào nghề một cách hoàn toàn bất ngờ, ngoài lợi thế là đôi chân dài, đến nay, sau 6 năm sải bước tại các sàn catwalk và đắm mình trong các studio, Ngọc Hân có gì để chứng minh mình “hậu sinh khả úy”?

- Hân không dám tự nhận mình là “hậu sinh khả uý”. Hân chỉ có thể khẳng định mình có một niềm đam mê rất lớn đối với nghề người mẫu, nếu không, có lẽ Hân cũng không còn trụ lại với nghề đến thời điểm này!
 
+ Lẽ đời, phàm đã là “lính mới”, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, nhất là trong làng giải trí, rất dễ mắc phải những sai lầm, thậm chí là thất bại. Ngọc Hân chắc chắn không thể là ngoại lệ? Chị “đứng dậy” thế nào sau mỗi “vấp ngã”?

- Từ lúc bước chân vào nghề đến nay, Hân có thể khẳng định là mình chưa mắc một sai lầm đáng kể nào, bởi từ lúc còn là “lính mới” thì Hân đã nằm trong một “đại đội” với những người “chỉ huy” hết lòng tận tuỵ dạy bảo, có những đường hướng đúng đắn, chắc anh cũng biết đó là “đại đội” nào rồi! Thực sự, tôi rất ghi nhận công lao của Cty Người mẫu New Talent, nơi đã dìu dắt và nâng đỡ, giúp tôi có được vị trí như ngày hôm nay!
 
+ Thật may là chị chưa mắc một sai lầm đáng kể nào. Còn chuyện lộ ngực thì sao, có đáng kể không? Lộ ngực hình như là “mode” đối với các người đẹp. Mà theo tôi biết, Ngọc Hân thì cũng đã có lần rơi vào hoàn cảnh tương tự khi trình diễn rồi? 
 
- Tôi nghĩ rằng, trong bất cứ một nghề nghiệp nào cũng vậy thôi, đều có những tai nạn nghề nghiệp riêng. Đối với nghề người mẫu, việc lộ ngực cũng đơn giản là như vậy! Nhưng, quan trọng là, việc đó được người trong cuộc xử lí ra sao cũng như là việc khán giả nhìn nhận nó thế nào!

Sẽ suy nghĩ, nếu mặc cả theo hướng tích cực


+ Nổi tiếng là cái đích cuối cùng của những người làm nghệ thuật và luôn coi mình là nghệ sĩ. Tuy nhiên, có người chấp nhận tai tiếng, tự tạo scandal bằng cách tung ảnh nóng hay đánh đổi về tiền bạc, vật chất và thậm chí là thể xác… để nhanh được chú ý, nhưng rồi cuối cùng, vẫn chỉ là những tên tuổi xa lạ. Cũng có người nhất định không bỏ tiền ra để lo lót con đường đi đến đích hay không đánh đổi cơ thể, hình hài cha mẹ sinh ra chỉ để nổi tiếng. Là những người có khả năng thực sự, họ sẵn sàng chấp nhận: “Thà đi chậm mà chắc…”. Ngọc Hân thì sao? Nếu có sự mặc cả đến với mình, chị ứng xử như thế nào. Sẽ tặc lưỡi hay nhất định nói không?
 
- Có thể nói, Ngọc Hân là tuýp thứ hai mà anh nói đến: “Thà đi chậm mà chắc…”. Còn anh nói về sự mặc cả, nếu đó là chiều hướng tích cực thì tôi sẽ suy nghĩ! Riêng với những sự mặc cả về tiền bạc, chấp nhận tai tiếng, tung ảnh nóng… như anh vừa đề cập thì tôi sẽ thẳng thừng nói “không” mà không cần suy nghĩ. Nói thẳng là, tôi không thích những việc như vậy và tôi nghĩ mình chỉ có một cuộc đời, tôi muốn được là chính mình và sống sao cho thanh thản nhất.
 
+ Ngọc Hân nghĩ gì về những thị phi trong thế giới chân dài? Liệu nhất định cứ người đẹp thì phải có đại gia bên cạnh mới đẳng cấp, mới đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của mình? Chân dài - đại gia, bộ đôi này xem ra vẫn còn tồn tại rất lâu trong nếp nghĩ của nhiều người. Mà, Ngọc Hân thì chân lại quá dài. Còn đại gia ngày nay cũng không hiếm?

- Tôi nghĩ, thói thường của phụ nữ là hay “ghen ghét”. Với một thế giới có quá nhiều phụ nữ, mà đặc biệt lại rất nhiều “phụ nữ đẹp” cộng với sự quan tâm nhiệt tình của công chúng, thì thị phi là chuyện khó tránh khỏi.
 
Tôi thấy, đâu thiếu những người đẹp không cần có đại gia bên cạnh, mà họ vẫn sống tốt đấy thôi! Còn bộ đôi chân dài - đại gia vẫn luôn tồn tại thì cũng đúng thôi. Người đời có câu “trai tài - gái sắc” mà!
 
Với bản thân Hân, cũng như tất cả các cô gái khác, luôn mong sẽ có một người đàn ông tốt, thực lòng yêu thương mình! Và, nếu người đó là đại gia thì cũng tốt chứ sao!
 
Chưa đứng trong hàng top một phần do yếu tố… địa lý

 
+ Đừng buồn hay cảm thấy tự ái nhé, tôi vẫn băn khoăn là, tại sao một người có lợi thế là cộng tác với một số tờ báo tuổi teen đã nhiều năm, lại là người mẫu được xây dựng hình tượng một cách có bài bản tại Cty New Talent của Quang Tú, cựu người mẫu hàng đầu một thời, đến nay Ngọc Hân vẫn chưa thực sự lọt vào hàng top nhỉ? 
 
- Hân nghĩ, có thể một phần dựa vào yếu tố… địa lý! Như anh thấy đó, tất cả các người mẫu thuộc hàng top, cũng như các ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam đều quy tụ ở thành phố Hồ Chí Minh! Có thể nói, đó là nơi có điều kiện rất tốt và cũng có không ít những lời khuyên Hân nên vào trong đó để phát triển sự nghiệp! Nhưng Hân cũng chưa nghĩ tới chuyện đó!

+ Phong cách của Ngọc Hân là trẻ trung, trong sáng. Nhưng, cứ teen mãi sao? Giờ chị đâu còn ở tuổi đó nữa, cũng phải thể hiện sự trưởng thành hơn chứ?
 
 - Trẻ trung và trong sáng là phong cách của tôi. Đó cũng là thế mạnh giúp mọi người nhớ đến tôi. Nhưng, tất nhiên không thể luôn giữ mãi hình ảnh đó. Tôi luôn thay đổi mình qua từng shoot hình, cũng như phong cách trình diễn theo yêu cầu của từng chương trình cũng như tính chất của mỗi bộ sưu tập khác nhau khi thể hiện!
 
Chưa sẵn sàng làm diễn viên điện ảnh

 
+ Ngọc Hân từng muốn được trở thành diễn viên điện ảnh. Đến nay, cơ hội bước chân vào làng điện ảnh đã thành hiện thực chưa? Nếu có, thì đó là vai diễn có chiều sâu hay nhàn nhạt kiểu “những bình hoa di động” như xã hội vẫn thường quan điểm khi nghĩ về những diễn viên vốn xuất thân từ thế giới chân dài? 
 
- Cho đến thời điểm này, có khá nhiều lời mời tôi tham gia vào làng điện ảnh, nhưng tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng! Tôi muốn khi tham gia vào một lĩnh vực mới nào đó, mình phải thấy thực sự thích và cảm thấy tự tin thì hãy nên bắt đầu!
 
+ Tuổi đời của nghề người mẫu vốn không dài, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng 30. Nhiều tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan, Ngọc Thúy… đều đã chuyển hướng. Nếu “nghỉ hưu”, Ngọc Hân sẽ làm gì với những kinh nghiệm không ít trong làng thời trang và những kiến thức học được ở Đại học Mỹ thuật Công nghiệp? Là một nhà thiết kế thời trang hay mở một công ty đào tạo người mẫu?

- Với những lợi thế sẵn có của bản thân và tuổi đời còn rất trẻ, tôi nghĩ, mình sẽ thử sức ở nhiều công việc khác nhau! Hiện nay, tôi đang tham gia làm MC và biên tập cho một vài kênh truyền hình như Style TV, VTC chuyên về mảng thời trang. Bên cạnh đó, tôi còn làm  Stylist cho một số tạp chí. Và, tôi cũng rất muốn thử sức ở lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện. 
 
Tôi nghĩ, không nhất thiết học thời trang thì ra trường sẽ phải trở thành một nhà thiết kế. Tôi muốn mang những kiến thức mình học được để áp dụng và trải nghiệm ở nhiều công việc khác nhau, tôi nghĩ, mình sẽ học hỏi được rất nhiều.

+ Cám ơn Ngọc Hân và chúc chị sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình!

Thành Nam Định (Thực hiện)
Tổ chức dạy nghề cho hàng trăm người khuyết tật trong tỉnh
Chăm lo giáo dục để phát triển tương lai
Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị
Phát triển rừng để bảo vệ “lá phổi xanh” của đất nước
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển tiềm năng du lịch
Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá
Phát huy thế mạnh, khai thác mọi lợi thế và tiềm năng
Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị
“Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”
Xây dựng hệ thống chợ theo hướng văn minh, hiện đại
Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển
Cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra
“Giàu, đẹp, văn minh” đang ngày càng được nâng cao
Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng cơ bản
Phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của huyện ở cửa ngõ phía bắc Thủ đô
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thị trấn Phố Mới vững bước trên con đường hiện đại hóa
Trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư
Mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã thuộc huyện Hoài Đức
Thi đua lập thành tích mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Từng ngày khởi sắc
Giữ vững chữ "Tín" là tiền đề phát triển
Thực hiện tốt nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
Không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị
Thị xã Uông Bí quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC
Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh
Đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ
Tích cực phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Tăng cường công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và đầu tư nước ngoài