Khu nhà cổ 2 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng ở 18A Lý Thái Tổ giờ đang phải oằn mình chịu thêm sức nặng của tầng 3 và tầng 4 cùng công trình phụ được xây dựng không phép của gia đình bà Trần Minh Phương ở tầng 2 đang gây nguy hiểm cho các hộ ở tầng 1 cùng số nhà. Ông Phạm Quang Bật, đại diện đứng đơn 4 hộ tầng 1 bức xúc: “Ngôi nhà 100 năm tuổi này từng bị ảnh hưởng của bom đạn chiến tranh năm 1972, hiện đã bị lún, nứt từ nhiều năm nay. Thế nhưng, lấy cớ sửa nhà, hộ bà Phương tầng 2 đã xây dựng thêm tầng 3 và 4 cùng công trình vệ sinh, làm cho khu nhà cổ càng thêm nguy cơ có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. UBND phường Lý Thái Tổ đã có quyết định cưỡng chế từ ngày 6/5/2010, nhưng đến nay vẫn không thực hiện, ngay cả khi quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo".
Tháng 10/2009, gia đình bà Trần Minh Phương và ông Trần Gia Linh sửa chữa cải tạo lại diện tích nhà đang ở tại tầng 2 của ngôi nhà. Khoảng 1 tháng sau, hộ ông Phạm Quang Bật, bà Nguyễn Thị Kim ở tầng 1 có đơn gửi đến UBND phường Lý Thái Tổ phản ánh việc hộ tầng 2 tự ý xây dựng thêm tầng 3 và 4, đồng thời chiếm dụng phần không gian phía trên diện tích bếp của bà Kim để xây dựng công trình vệ sinh không đúng quy cách, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới kết cấu chung khu nhà cổ đã xuống cấp...
Ngày 24/12/2009, thanh tra xây dựng phường Lý Thái Tổ đã xuống kiểm tra, lập biên bản và xác định: "Gia đình bà Phương đã xây dựng không phép, nâng chiều cao đỉnh mái từ 3,47m lên 5,5m, chân từ 3,07m lên 4m tính từ nóc tum thang lên tầng 3 của khu nhà. Ngoài ra, gia đình bà Phương còn làm gác xép sắt, gỗ trên diện tích 27,2m2. Tại gác xép phía mặt đường xây 2 bức tường gạch 110, dài 1,5m, cao 0,5m đua khung sắt rộng 1m, dài 4,2m phía sau xây tường 220, dài 3,2m, cao 0,5m. Tại phần diện tích giáp ngõ 16 Lý Thái Tổ, gia đình bà Phương còn đua 5 thanh sắt phi 15, dài 1,5m phía trên lắp 2 tấm tôn trên độ cao 2,9m so với mặt sàn tầng 3".
Ngày 5/1/2010, UBND phường Lý Thái Tổ ban hành Quyết định số 01 đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị do xây dựng không phép, đồng thời yêu cầu gia đình bà Phương trong thời hạn 30 ngày phải xuất trình giấy phép xây dựng (GPXD). Tuy nhiên, quá thời hạn trên, bà Phương không những không xuất trình được GPXD mà còn có hành vi tiếp tục hoàn thiện công trình vi phạm, khiến các hộ cùng số nhà tiếp tục có đơn khiếu tố lên UBND quận Hoàn Kiếm. Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã có bút phê gửi Chánh Thanh tra xây dựng quận đề nghị chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo đề xuất quận chỉ đạo xử lý dứt điểm.
Ngày 6/5/2010, UBND phường Lý Thái Tổ ban hành Quyết định số 46 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm này. Tại Điều 3 ghi: "Giao cho Trưởng Công an phường phối hợp thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thi hành quyết định trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký". Tuy nhiên, thời hạn này đã không được thực hiện. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ khẳng định, sẽ tổ chức cưỡng chế trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 20/6/2010… Tuy nhiên, đến nay quyết định cưỡng chế vẫn chỉ có hiệu lực trên giấy, gây bức xúc khiếu kiện…
Trao đổi với PV Báo Thanh tra mới đây, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa khẳng định, những vi phạm trong xây dựng không phép của gia đình bà Phương là đúng, việc cưỡng chế là đúng quy định của pháp luật… Tuy nhiên, ông Hoa đã giải thích về lý do chậm thực hiện cưỡng chế là vì thời gian qua phường và quận có quá nhiều công việc phải giải quyết nhằm phục vụ công tác kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Chưa kể, sắp Đại hội Đảng bộ nên chưa chỉ đạo thực hiện ngay được. Chốt lại vấn đề, ông Hoa nhấn mạnh: Trong tháng 8/2010, quận sẽ chỉ đạo UBND phường Lý Thái Tổ tổ chức thực hiện cưỡng chế dứt điểm công trình xây dựng không phép của gia đình bà Phương.
Một lần nữa, dư luận lại phải chờ và hy vọng quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện dứt điểm.