Cập nhật lúc: 04:14 02/07/10
Công ty Hoàng Hải:
Giữ vững chữ "Tín" là tiền đề phát triển

Chị Trần Thị Ngọc Khanh - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Hải cho biết: Năm 2006, thông qua các chuyến tham quan và tìm hiểu thị trường nước ngoài, tìm hiểu cách thức làm kinh tế của các doanh nghiệp nước ngoài, và được sự hỗ trợ của các đối tác là các hãng lớn của Pháp và thị trường Châu Âu, chị đã bước chân vào lĩnh vực kinh doanh đồ trang sức.

Sau khi đi tham quan công ty sản xuất nữ trang nổi tiếng của Pháp Paris Bijoux, chị Khanh đã dồn hết vốn liếng để đặt những dây chuyền chế tác tiên tiến nhất mang về Việt Nam. Toàn bộ máy móc, dây chuyền công nghệ chế tác nữ trang đều được công ty đặt mua từ Italia, Anh, Pháp có độ tinh xảo cao với mong muốn sản xuất, xuất khẩu được những sản phẩm "made in Việt Nam". Chị cũng đã thuê chuyên gia gần 40 năm kinh nghiệm của hãng Paris Bijoux II - Pháp về làm việc và đào tạo nghề cho công nhân Việt Nam.

Với máy móc hiện đại, và bàn tay cần cù của người lao động Việt Nam, và sự học hỏi, nỗ lực sáng tạo không ngừng, Hoàng Hải đã sản xuất ra những sản phẩm mang thương hiệu Paris Bijoux không thua kém về chất lượng mà giá thành lại rẻ hơn.

Những sản phẩm kim hoàn mang thương hiệu Paris Bijoux do Công ty Hoàng Hải sản xuất ra luôn bảo đảm các yêu cầu khắt khe về yếu tố thẩm mỹ và chất lượng, ngày càng được các đối tác nước ngoài tin cậy. Các sản phẩm làm theo mẫu mã hiện đại và đạt độ tinh xảo cao của Hoàng Hải đã xuất khẩu sang thị trường Pháp và Ý.

Kinh nghiệm làm ăn với bạn hàng chuyên nghiệp và sự đòi hỏi khắt khe trong lĩnh vực tôn vẻ đẹp của phái nữ đã đưa tên tuổi của Hoàng Hải xâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh đồ trang sức với những nét riêng biệt tinh tế không lẫn với nhiều thương hiệu khác trong nước. Hoàng Hải đã khẳng định uy tín cho người Việt trên thương trường quốc tế, nhất là thị trường Pháp khó tính và sành điệu. Các bộ trang sức bằng vàng 18k và bạc mạ rhodiage với hàng trăm mẫu mã, bí quyết chế tác độc quyền và tầm nhìn xa trông rộng, chính là thành công có thể chia sẻ nhưng không hề dễ dàng với ngành kinh doanh có nhiều biến động này.

Hợp tác với các DN nước ngoài, khó nhất là chiếm được lòng tin của họ, chị Khanh tâm sự. Bởi vậy, khi đã có những đơn hàng kí kết với nước ngoài, lại là một hãng lớn như Paris Bijoux của Pháp, Hoàng Hải lấy tiêu chí chất lượng sản phẩm làm chìa khoá thành công. Bất kể sản phẩm lớn nhỏ, công ty đều nỗ lực để mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

Hiện nay, thu nhập của người lao động trong Công ty Hoàng Hải đều từ 4-7 triệu đồng/tháng. Công nhân học nghề được miễn phí tiền học, ngoài ra còn được công ty trợ cấp một khoản thu nhập hàng tháng.

Tuy nhiên, ý thức rất rõ sức cạnh tranh gay gắt của thị trường, công ty không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ và đào tạo đội ngũ thợ lành nghề, đưa ra nhiều kiểu nữ trang mới làm phong phú mặt hàng cũng như cải tiến hình thức quản lý và phương pháp sản xuất - kinh doanh nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiến tới mở rộng thị trường chinh phục người tiêu dùng…

Trước khủng hoảng kinh tế gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, Hoàng Hải đã vững vàng tìm cách vượt qua bằng luôn nỗ lực làm mới, nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm của mình. Công ty đang nghiên cứu hoàn thiện các mẫu mã theo hướng nhẹ, tinh xảo nhằm giảm thiểu hàm lượng kim loại quý để có thể đưa ra thị trường những sản phẩm đẹp với giá phù hợp nhất. Đồng thời, tranh thủ quan hệ với các cơ quan chức năng, các tổ chức xúc tiến thương mại để tìm những thị trường mới.

Trong năm 2010, công ty đang xúc tiến mở hai tổng đại lý ở Hà Nội và TP HCM, dần thâm nhập thị trường nội địa đầy tiềm năng. Trong năm nay, công ty cũng dự định mở trường đào tạo kim hoàn cho 100 – 150 người, trong đó dành khoảng 50 suất học cho trẻ em khuyết tật.

Trò chuyện với chúng tôi, Tổng Giám đốc Ngọc Khanh chia sẻ: “Trong kinh doanh có lẽ khó nhất là niềm tin. Điều quan trọng trước hết là phải có chữ Tín đối với khách hàng và chữ Tín đó phải được thể hiện một cách cụ thể chứ không phải những lời nói chung chung. Đối với tôi, uy tín Công ty Hoàng Hải được đánh giá trước hết bởi chất lượng của các sản phẩm. Có Tâm với công việc và giữ vững chữ Tín với khách hàng thì doanh nghiệp mới có thể phát triển lâu dài và ổn định được”.
 






PV
Tổ chức dạy nghề cho hàng trăm người khuyết tật trong tỉnh
Chăm lo giáo dục để phát triển tương lai
Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị
Phát triển rừng để bảo vệ “lá phổi xanh” của đất nước
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển tiềm năng du lịch
Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá
Phát huy thế mạnh, khai thác mọi lợi thế và tiềm năng
Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị
“Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”
Xây dựng hệ thống chợ theo hướng văn minh, hiện đại
Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển
Cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra
“Giàu, đẹp, văn minh” đang ngày càng được nâng cao
Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng cơ bản
Phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của huyện ở cửa ngõ phía bắc Thủ đô
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thị trấn Phố Mới vững bước trên con đường hiện đại hóa
Trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư
Mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã thuộc huyện Hoài Đức
Thi đua lập thành tích mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Từng ngày khởi sắc
Giữ vững chữ "Tín" là tiền đề phát triển
Thực hiện tốt nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
Không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị
Thị xã Uông Bí quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC
Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh
Đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ
Tích cực phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Tăng cường công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và đầu tư nước ngoài