Cập nhật lúc: 22:59 08/02/10
Quảng Trị cần tạo ra các cú hích mới để thoát nghèo
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc tết các lực lượng làm việc tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng trị để đạt được kết quả về kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh – quốc phòng khá toàn diện trong năm 2009.

Quảng Trị đã giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao, GDP tăng hơn 9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,7 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội đạt gần 4 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,7%. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Quảng Trị, một tỉnh kiên cường bất khất trong chiến tranh và chịu nhiều hy sinh mất mát trong hai cuộc kháng chiến, quê hương giàu truyền thống cách mạng, nhưng hiện nay vẫn còn nghèo, quy mô kinh tế còn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong thời kỳ đổi mới này, Quảng Trị cần nỗ lực phấn đấu quyết liệt để đạt kế hoạch đề ra, đưa tỉnh ra khỏi nhóm các tỉnh nghèo càng sớm càng tốt.

Tỉnh cũng cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, trong đó công tác xây dựng văn kiện để thông qua tại Đại hội phải có tính khả thi cao; cần tìm tòi, năng động tạo ra các cú hích mới để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh. "Làm sao mỗi tháng, mỗi năm có sự chuyển biến, cải thiện được đời sống nhân dân", Thủ tướng mong muốn.

Quảng Trị chú ý khai thác, phát huy các thế mạnh, tiềm năng lợi thế của địa phương về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, con người, thủy điện, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến…nhất là chú trọng công tác đào tạo dạy nghề.

Tết cổ truyền dân tộc sắp đến, tỉnh cần chú trọng chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa và không được để thiếu hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự.

Quảng Trị có Quốc lộ 9, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) thuộc khu vực Tiểu vùng Mekong rộng lớn (GMS); đây là tuyến đường Xuyên Á lý tưởng nối Myanmar, vùng Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào đi qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đến các tỉnh miền Trung Việt Nam, là tuyến đường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong.

“Quảng Trị cần tính toán để tham gia kết nối vào chuỗi giá trị gia tăng liên hoàn này”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội đã có ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị của tỉnh, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy Quảng Trị phát triển kinh tế xã hội, hợp tác đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng ngày càng mạnh mẽ.

Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt cho tỉnh mở Khu kinh tế Đông Nam. “Quảng Trị phát triển sẽ góp phần tích cực cho KT-XH cả nước phát triển. Trung ương, Chính phủ có trách nhiệm với Quảng Trị, nhưng tỉnh cần chủ động đề xuất cách thức triển khai phù hợp và làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc, các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh đón Tết Canh Dần dồi dào sức khỏe, ấm no, hạnh phúc theo tinh thần "nhà nhà có Tết, người người có Tết"; chúc Quảng Trị phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đạt được nhiều thành công mới trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương.

Trong chuyến thăm, làm việc và chúc Tết tại Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng, dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 nơi có hơn 10 nghìn anh hùng, liệt sỹ yên nghỉ; thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình thương binh Hồ Văn Thành (dân tộc thiểu số Vân Kiều) tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

 Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm nhà máy sản xuất cao su Camel trong Khu kinh tế - thương mại Lao Bảo, chúc tết các lực lượng làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các lực lượng  hải quan, thuế quan, bộ đội biên phòng…nắm vững hơn các quy định pháp luật, các thỏa thuận Việt Nam đã ký với các nước ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người và hàng hóa thông quan qua cửa khẩu đặc biệt quan trọng trọng này, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam và các nước trong Tiểu vùng sông Mekong.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hữu Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ; đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Quảng Trị vươn lên.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, đưa Quảng Trị ngày một phát triển nhanh hơn, giàu đẹp hơn./.

(Chinhphu.vn)
Tổ chức dạy nghề cho hàng trăm người khuyết tật trong tỉnh
Chăm lo giáo dục để phát triển tương lai
Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị
Phát triển rừng để bảo vệ “lá phổi xanh” của đất nước
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển tiềm năng du lịch
Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá
Phát huy thế mạnh, khai thác mọi lợi thế và tiềm năng
Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị
“Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”
Xây dựng hệ thống chợ theo hướng văn minh, hiện đại
Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển
Cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra
“Giàu, đẹp, văn minh” đang ngày càng được nâng cao
Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng cơ bản
Phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của huyện ở cửa ngõ phía bắc Thủ đô
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thị trấn Phố Mới vững bước trên con đường hiện đại hóa
Trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư
Mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã thuộc huyện Hoài Đức
Thi đua lập thành tích mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Từng ngày khởi sắc
Giữ vững chữ "Tín" là tiền đề phát triển
Thực hiện tốt nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
Không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị
Thị xã Uông Bí quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC
Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh
Đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ
Tích cực phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Tăng cường công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và đầu tư nước ngoài